93.000 người chết trong nội chiến Syria

13/06/2013 21:10 GMT+7

(TNO) Ngày 13.6, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, đến cuối tháng 4.2013, đã có ít nhất 93.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria, trong đó có 6.500 trẻ em.

Theo Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kể từ tháng 7.2012, trung bình có 5.000 người thiệt mạng/tháng tại Syria.

“Tỉ lệ người chết theo tháng cho thấy sự tàn khốc của cuộc nội chiến Syria”, Reuters dẫn lời bà Navi Pillay,  Cao ủy Liên Hiệp Quốc phụ trách về nhân quyền, cho rằng con số người chết còn có thể cao hơn nữa.

Hồi tháng 5.2013, Liên Hiệp Quốc cũng công bố báo cáo cho rằng có 82.000 người thiệt mạng trong nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay, trong đó phe nổi dậy muốn lật đổ chính phủ Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad.

Trước đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở ở London, Anh) hồi tháng 5.2013 cho rằng có ít nhất 94.000 người chết trong nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay, theo Reuters.

Phúc Duy

>> Số người chết trong nội chiến Syria tăng lên 82.000
>> Trực thăng Syria oanh tạc một thị trấn của Li Băng?
>> Pháp kêu gọi quốc tế ngăn cản quân chính phủ Syria
>> Quân nổi dậy Syria lại gây phẫn nộ
>> Hé lộ nội tình quan hệ giữa quân đội Triều Tiên và Syria
>> Mỹ “cân nhắc đưa vũ khí vào Syria”
>> Nội chiến Syria có sự tham gia của chiến binh từ 25 nước khác nhau
>> Quân nổi dậy Syria mất một cứ điểm trọng yếu vì Hezbollah

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.