Nhỏ ung thư, lớn dễ mắc bệnh mãn tính

12/06/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Những người chiến thắng căn bệnh ung thư khi còn bé thì lúc trưởng thành dễ mắc phải những bệnh mãn tính.

(TNO) Những người chiến thắng căn bệnh ung thư khi còn bé thì lúc trưởng thành dễ mắc phải những bệnh mãn tính, theo Health24 ngày 12.6.

Đó là kết quả cuộc nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Medical Association (JAMA) sau khi theo dõi 1.700 người trưởng thành đã từng mắc bệnh ung thư khi còn bé.


Người đã từng bị ung thư nên được giám sát sức khỏe lâu dài - Ảnh: Shutterstock

Nhà khoa học Melissa Hudson và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nghiên cứu trẻ em St Jude và Trường cao đẳng Y, thuộc Trường đại học Tennessee (Mỹ), nhận thấy có 80,5% đối tượng này mắc ít nhất một bệnh mãn tính khi 45 tuổi.

Các bệnh mãn tính chủ yếu mà các đối tượng mắc phải là bệnh ở phổi, tim, thính giác và hệ thần kinh.

Dựa vào kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng những người sống sót sau căn bệnh ung thư khi còn bé nên được giám sát sức khỏe lâu dài để phát hiện và chữa trị sớm các căn bệnh mãn tính.

Đức Trí

>> Chứng cứ bệnh ung thư ở người Neanderthal
>> Những dấu hiệu sớm của ung thư da
>> Cha mẹ sống thọ, con giảm nguy cơ ung thư
>> Trà hoa cúc ngăn tế bào ung thư phát triển
>> Trị ung thư tuyến tụy bằng khổ qua
>> Ăn ngừa bệnh mãn tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.