Lồng đèn, bài chòi Hội An và mì Quảng sang Đức

12/06/2013 03:35 GMT+7

Triển khai chương trình kết nghĩa giữa đô thị cổ Hội An và thành phố cổ Wernigerode (bang Sachsen Anhalt, CHLB Đức), từ ngày 21 đến 28.7 tới, tại Quảng trường trung tâm Wernigerode lần đầu tiên diễn ra lễ hội lồng đèn, mang tên Hội An Lampionsfest - Việt Nam zu Gast in Wernigerode với các hoạt động văn hóa, ẩm thực và du lịch Hội An.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm văn hóa - thể thao TP.Hội An, cho biết đoàn thợ thủ công, đầu bếp và nghệ nhân Hội An sẽ trưng bày đặc sản và giới thiệu nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc mang thương hiệu Hội An kéo dài 1 tuần lễ tại thành phố cổ kết nghĩa Wernigerode, gồm trang hoàng 1.000 chiếc lồng đèn mang ba màu trắng, đỏ, vàng với nhiều kích cỡ trên các đường phố, biểu diễn nghề chế tác, dán đèn lồng, biểu diễn nghề may đo nhanh, nghề chạm khắc trên gỗ, chế tác búp bê, bán mặt nạ, thư pháp của nghệ nhân phố Hội...

Trên quảng trường Trung tâm Wernigerode, trước và sau lễ khai mạc chính thức, các gian hàng sẽ giới thiệu ẩm thực Hội An và khu giải trí vẫn liên tục hoạt động với các món cao lầu, mì Quảng và các trò chơi dân gian... Đặc biệt đội diễn xướng bài chòi gồm 5 nghệ sĩ Hội An sẽ biểu diễn phục vụ du khách. Theo thông tin chính thức của chính quyền thành phố cổ Wernigerode, Thủ hiến bang Sachsen-Anhalt và đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Berlin cùng nhiều chính khách, các đơn vị lữ hành có uy tín của Đức sẽ tham dự sự kiện này.

T.Đ.T

>> Đến năm 2020, gần 1/3 diện tích Hội An bị nhấn chìm
>> Chàng trai Hội An" giành giải nhất "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 15 quốc gia tham dự Hội thi hợp xướng quốc tế tại Hội An
>> “Giải cứu” phố cổ Hội An
>> Đèn lồng Hội An đến Đức
>> Biến dạng di tích phố cổ Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.