Tàu sân bay Trung Quốc ra khơi huấn luyện

11/06/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã rời quân cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, để thực hiện các cuộc thí nghiệm khoa học và huấn luyện, theo hải quân nước này vào hôm nay, 11.6.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130227/tau-san-bay-trung-quoc-cap-cang-quan-su.aspx
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã dẫn thông báo của hải quân Trung Quốc cho hay đây là lần đầu tiên tàu Liêu Ninh rời quân cảng ở Thanh Đảo để huấn luyện kể từ khi đến trú đóng tại đây vào tháng 2.

Tường thuật của Tân Hoa xã không nói rõ địa điểm huấn luyện của tàu Liêu Ninh.

Tàu Liêu Ninh và các thủy thủ đã tiến hành nhiều đợt huấn luyện tại quân cảng trong thời gian qua.

Tàu Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được cải tạo từ một tàu sân bay cũ do Liên Xô đóng và được biên chế cho hải quân vào tháng 9.2012.

Sơn Duân

>> Trung Quốc biên chế tàu sân bay Liêu Ninh
>> Tàu sân bay Trung Quốc sẽ được đặt tên Liêu Ninh
>> Trung Quốc bí mật xây dựng căn cứ tàu sân bay thứ 2?
>> Tàu sân bay Trung Quốc cập cảng quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.