Sập nhà ở Mumbai, nhiều người mắc kẹt

12/06/2013 03:25 GMT+7

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 11.6 cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương và gần 100 người có thể còn đang bị chôn vùi trong vụ sập tòa nhà 4 tầng ở thành phố Mumbai.

Theo AP, lực lượng cứu hộ đang ra sức đào bới và sử dụng thiết bị cảm biến để tìm kiếm các nạn nhân.

 Hiện trường vụ sập nhà tại Mumbai
Hiện trường vụ sập nhà tại Mumbai - Ảnh: Reuters

Trang tin Indiatvnews.com của Ấn Độ dẫn lời dân địa phương cho biết khoảng 80-100 người sống trong tòa nhà trước khi xảy ra sự cố. Gần đây liên tục xảy ra tai nạn sập nhà tại Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh do các nhà thầu thường sử dụng vật liệu kém chất lượng và thi công ẩu.

Cách đây 2 tháng, 74 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà 8 tầng xây trái phép ở ngoại ô Mumbai bị sập. Tháng trước, vụ sập tòa nhà xưởng may 9 tầng ở Bangladesh đã cướp đi sinh mạng của 1.129 người, theo AFP.

Trùng Quang

>> Sập nhà đang tháo dỡ ở Mỹ, 6 người chết
>> 1.155 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh
>> Hơn 780 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh
>> Sập nhà ở Trung Quốc, 7 người chết
>> Sập nhà ở Pháp, 2 người chết
>> Bangladesh bắt 4 người về vụ sập nhà
>> Vụ sập nhà ở Bangladesh: Số người chết tăng lên 332 người
>> Thảm họa sập nhà tại Bangladesh
>> Chuyên án đánh sập “nhà máy” chế biến heroin ở Sầm Nưa
>> Sập nhà tại Ấn Độ, 39 người chết
>> Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 72 người chết
>> Phá án ma túy trên đất Lào: Đánh sập “nhà máy” heroin ở Sầm Nưa
>> Xe ben đè sập nhà dân, 4 người thoát chết
>> Sập nhà thờ ở Nigeria, 22 người chết
>> Sập nhà thờ và nổ bom ở Nigeria, 60 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.