Nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời tại Cù Lao Chàm

10/06/2013 03:30 GMT+7

Ngày 9.6, ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam) cho biết sau khi phát hiện và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (năm 2006), 2 di tích khảo cổ gồm Bãi Ông, Bãi Làng (ảnh) ở Cù Lao Chàm vẫn chưa có điều kiện để mở rộng khai quật, nghiên cứu.

Theo ông Trung, hướng phát triển sắp tới là nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời, như tại một số di chỉ có giá trị đặc biệt khác để bảo tồn. Trong số đó, di chỉ Bãi Ông thuộc giai đoạn tiền Sa Huỳnh, có niên đại cách nay hơn 3.000 năm, tức sự hiện diện của cư dân tại đảo tiền tiêu này sớm hơn 1.000 năm so với khu vực đất liền Hội An. Còn di tích Bãi Làng có niên đại từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 10.

 Nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời tại Cù Lao Chàm
Ảnh: H.X.H

H.X.H

>> Phân chia số cổ vật "khủng" trục vớt tại Cù Lao Chàm
>> Phòng dịch cúm lan đến đảo yến Cù Lao Chàm
>> Lập “ngân hàng” cua đá Cù lao Chàm
>> Phục hồi thành công san hô cứng ở Cù Lao Chàm
>> Khánh thành nhà tránh bão tại Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.