Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng

10/06/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.6, miền Bắc đã có mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn, nắng nóng hoàn toàn bị đẩy lùi, trời rất mát mẻ ngay giữa ngày hè.

>> Miền Bắc mưa lớn, đề phòng lũ quét, ngập úng
>> Bắc bộ dịu mát, đề phòng giông lốc, lũ quét và sạt lở đất
>> Cảnh báo giông lốc, mưa đá và sét đánh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bắt đầu từ tối qua 9.6, một khối không khí lạnh cường độ tương đối mạnh đã tràn xuống miền Bắc đem theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông và gió giật mạnh.

Lượng mưa từ 19 giờ tối qua đến sáng nay phổ biến trong khoảng 40-80 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Giàng (Lai Châu) 157 mm, Mường Lay (Điện Biên) 110 mm, Bắc Mê (Hà Giang) 97 mm, Bảo Hà (Lào Cai) 126 mm, Phú Thọ (Phú Thọ) 106 mm, Chũ (Bắc Giang) 91 mm, Cửa Cấm (Hải Phòng) 87 mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 140 mm…

Hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa vừa, mưa to và rải rác có giông lốc tại miền Bắc. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất.

Không khí lạnh tràn xuống đã kéo nền nhiệt độ giảm sâu.

Trên biển, thời tiết nhiều vùng chuyển xấu, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Cụ thể, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8 và có mưa giông mạnh, biển động, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.