Miền Bắc hết nắng nóng gay gắt

10/06/2013 03:10 GMT+7

Ngày 9.6, nắng nóng gay gắt tại miền Bắc đã lên tới đỉnh điểm. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 40 độ C, một số nơi ở Bắc Trung bộ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tương Dương và Con Cuông (Nghệ An) vượt ngưỡng 40 độ C.

Đây là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng có mái che, nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn từ 2 - 4 độ C. Tối cùng ngày, một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa rào và giông tại Bắc bộ, trước khi lan xuống Bắc và Trung Trung bộ.

Trong khi đó, chiều 9.6, một cơn bão có cường độ mạnh cấp 8, gây gió giật cấp 11, có tên quốc tế là Yagi đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi đảo Luzon (Philippines). Theo ông Tăng, 2 - 3 ngày tới, bão Yagi di chuyển theo hướng giữa bắc, mỗi giờ khoảng 10 km và mạnh lên cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Bão Yagi được cho là không có khả năng di chuyển vào biển Đông và sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.