Mâu thuẫn cờ bạc: kẻ chết, người vào tù

11/06/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 10.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Năm (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 9 năm tù về tội “giết người”.

Tháng 4.2012, Năm chơi đánh bài với Hồ Tuấn Hải và một số người khác. Sau khi thua 250.000 đồng, Năm nghỉ nhưng Hải không đồng ý dẫn đến cự cãi và được mọi người can ngăn.

Trưa 14.5.2012, thấy Năm đang chờ đón khách đi xe ôm, Hải đến đánh nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ đi.

Sáng hôm sau, thấy Năm đứng đón khách dưới châu cầu vượt tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - QL1, Hải cầm dao chém Năm. Trong lúc giằng co, Năm tước được dao, đâm Hải tử vong.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.