Cảnh giác móc túi trên một số tuyến xe buýt

10/06/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM nhận định hiện nay các băng nhóm trộm cắp móc túi hoạt động trên các tuyến xe buýt… ở địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng.

Thủ đoạn của bọn chúng thường chọn các tuyến đông người, vào giờ cao điểm (sáng, chiều: thời điểm học sinh, công nhân đi làm), trà trộn giả hành khách chen lấn xô đẩy để móc túi lấy cắp tài sản (chủ yếu ĐTDĐ, ví…) của hành khách.

Theo PC45, các băng nhóm trộm cắp thường hoạt động trên tuyến xe buýt số 8 (Bến xe Q.8 - Đại học Quốc gia), số 18 (chợ Bình Khánh - Đại học Quốc gia), số 19 (Bến Thành - Khu chế xuất Linh Trung - Đại học Quốc gia), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia), số 601 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe miền Tây), số 603 (trạm xe buýt Nhơn Trạch, Đồng Nai - Bến xe miền Đông)…

Trước tình hình này, PC45 đã tăng cường phối hợp với Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng lên kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trộm cắp, móc túi và phạm tội khác hoạt động trên xe buýt.

Cảnh giác một số tuyến xe buýt thường bị móc túi
Một băng nhóm chuyên móc túi trên các tuyến xe buýt bị bắt giữ

"Qua công tác đấu tranh triệt phá các băng trộm cắp, PC45 đề nghị mọi người cần cảnh giác khi đến các nơi đông người, khu vui chơi giải trí, xe buýt… không chen lấn, xô đẩy để các đối tượng lợi dụng móc túi. Nếu ai phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi điện thoại nóng cho Đội chống trộm cắp của PC45, qua số ĐT: 08.38387224”, một cán bộ của PC45 cho biết.

Từ tháng 3.2013 đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp tuần tra, mật phục bắt quả tang 28 người của 11 băng móc túi như: Quách Chinh Ngân (41 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Phạm Sanh (65 tuổi, ngụ Phú Yên), Nguyễn Thị Thu Hà (47 tuổi, ngụ Ninh Thuận), Huỳnh Thị Mỹ Thuận (41 tuổi, sống lang thang), Phạm Trung Tâm (53 tuổi, ngụ Cần Thơ), Phạm Thanh Phượng (42 tuổi, ngụ Bến Tre)… Đồng thời qua theo dõi, lực lượng phối hợp đã lập 10 hồ sơ răn đe giáo dục 16 tội phạm móc túi và một số băng nhóm móc túi.

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> Đối phó với nạn trộm cắp trên xe buýt
>> Bắt băng giả sinh viên lên xe buýt ăn trộm
>> Xử lý 21 xe buýt “chặt chém” hành khách
>> 3 nhóm móc túi chuyên nghiệp trên xe buýt sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.