Ông Obama bổ nhiệm bà Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia

06/06/2013 08:04 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5.6 đã bổ nhiệm bà Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia mới của mình, phớt lờ sự chỉ trích của đảng Cộng hòa về vai trò của bà Rice trong vụ lãnh sự quán Mỹ ở Libya bị tấn công.

Rice, 48 tuổi, hiện là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, sẽ đảm nhận vị trí mới vào tháng 7, AFP cho hay.

Quyết định của ông Obama về nhân sự trong hàng ngũ an ninh quốc gia đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bà Rice, người đã bị buộc phải từ bỏ cuộc đua vào chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ do có dính líu về sai sót trong vụ lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi (Libya) bị tấn công.

Đảng Cộng hòa cáo buộc bà Rice đã khiến người Mỹ hiểu lầm về bản chất thật sự của vụ tấn công, vốn làm thiệt mạng một đại sứ Mỹ và ba người khác, khi phát biểu trên truyền hình rằng đây là một vụ tấn công tự phát chứ không phải là một chiến dịch khủng bố được lên kế hoạch từ trước.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama vào thời điểm đó đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ bà Rice.

Hôm 5.6, ông Obama đã gọi bà Rice là một “viên chức nhà nước gương mẫu”, một người “nhiệt tình và thực tế”.

“Nói một cách ngắn gọn thì Susan là hình mẫu của truyền thống ngoại giao và lãnh đạo tốt đẹp nhất của Mỹ”, AFP dẫn lời ông Obama cho biết.

Được biết, bà Rice cũng từng làm việc cho chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton.

Hoàng Uy

>> Bà Susan Rice xin thôi đề cử chức Ngoại trưởng Mỹ
>> Lãnh đạo Ả Rập sủng ái bà Rice
>> Bà Clinton nhận lương ít hơn bà Rice
>> Bà Rice muốn Nga giải quyết xung đột ở Georgia
>> Bà Rice kêu gọi người Hàn dùng thịt bò Mỹ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.