Đài Loan bác tin giảm nửa quân số

05/06/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tuyên bố hòn đảo này không có kế hoạch giảm quân số từ mức hiện tại 260.000 người xuống chỉ còn 120.000 người, hãng CNA của Đài Loan đưa tin ngày 4.6.

(TNO) Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tuyên bố hòn đảo này không có kế hoạch giảm quân số từ mức hiện tại 260.000 người xuống chỉ còn 120.000 người, hãng CNA của Đài Loan đưa tin ngày 4.6.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi báo China Times loan tin lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ giảm quân số xuống còn 120.000 binh sĩ và dần chuyển sang phòng thủ hoàn toàn.

Trong một thông báo, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng cho biết hòn đảo này đang xúc tiến việc điều chỉnh cơ cấu và tinh giản các lực lượng phòng vệ.

“Số binh sĩ sẽ được cắt giảm về mức 215.000 người vào cuối năm 2014”, thông báo viết.

Cũng theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, kể từ khi chính quyền đảo này bắt đầu kế hoạch tinh giản các lực lượng phòng vệ, số lượng binh sĩ đã giảm xuống còn 400.000 người vào năm 2000 so với con số 600.000 quân nhân hồi năm 1949. 

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng có kế hoạch giao lính nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ canh gác tại một số doanh trại bắt đầu từ năm 2014.

Trùng Quang

>> Tuần duyên Philippines “dùng súng M14” bắn ngư dân Đài Loan
>> Đài Loan đưa nữ binh ra biển Đông
>> Đài Loan phản đối tàu chiến Philippines
>> Trung Quốc sắp có tên lửa "phong tỏa" toàn bộ vùng trời Đài Loan?
>> Chiến đấu cơ Đài Loan lại rơi
>> Đài Loan, Philippines tìm cách hạ nhiệt căng thẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.