Phát hiện hơn 100 tài liệu, hiện vật cổ ở Hà Tĩnh

04/06/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.6, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh này vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức họp thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố hơn 100 tài liệu, hiện vật cổ quý hiếm được phát hiện ở Hà Tĩnh.

(TNO) Sáng nay 4.6, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh này vừa phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức họp thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố hơn 100 tài liệu, hiện vật cổ quý hiếm được phát hiện ở Hà Tĩnh.

Đây là số tài liệu, hiện vật cổ quý hiếm được phát hiện, sưu tầm từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5.2013.

Phát hiện hơn 100 tài liệu, hiện vật cổ ở Hà Tĩnh 2
Hình ảnh về một số hiện vật cổ vừa được phát hiện ở Hà Tĩnh - Ảnh: Lê Bá Hạnh

Trong hơn 100 tài liệu, hiện vật cổ phát hiện lần này thuộc nhiều nhóm chủ đề, loại hình khác nhau như: hiện vật lịch sử, khảo cổ; hiện vật dân tộc học; bát, đĩa, ấm chén, bình, nồi, vò và các tài liệu sách cổ bằng văn tự Hán cổ được chế tác từ các chất liệu đất nung, sành sứ, gốm...

Toàn bộ tài liệu, hiện vật cổ phát hiện lần này hiện đang được bảo quản, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

Nguyên Dũng

>> 10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng năm 2012
>> Hóa thạch sinh vật cổ xưa nhất
>> Phát hiện 2 di vật cổ tại mộ TS Nguyễn Kiều
>> 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011 của Time

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.