Người Việt ra tòa vì đốt nhà ở Anh

05/06/2013 03:35 GMT+7

Theo tờ London Evening Standard hôm qua, công dân mang quốc tịch Việt Nam tên Lê Tuấn Anh, 22 tuổi, đã ra tòa tại London, Anh vào ngày 3.6 về cáo buộc phóng hỏa gây nên cái chết của một bà cụ vào ngày 29.5.

Trong phiên tòa tại quận Bromley, người này bị buộc tội sát hại bà Giuseppina Fazzani, 82 tuổi, sống tại Deptford cùng nhiều tội danh khác. Được biết, vụ cháy xảy ra cách nhà của bà Fazzani khoảng 2 căn hộ và được cho là nhằm vào một nhà hàng Việt Nam gần đó.

Ngoài Tuấn Anh, 4 người bị bắt vào ngày 1.6 đã được bảo lãnh tại ngoại và cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Trả lời phỏng vấn của PV Thanh Niên ngày 4.6, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại London Nguyễn Vân Phong cho hay hiện sứ quán chưa nhận được thông tin nào từ cảnh sát Anh liên quan đến vụ việc cũng như chưa tiếp nhận trường hợp nào có tên công dân như trên đề nghị được bảo hộ lãnh sự.

Thụy Miên

>> Một người Việt Nam phóng hỏa đốt chết bà cụ 82 tuổi ở London
>> 7 người Việt bị bắt sau khi vượt trại tị nạn ở Úc
>> Nga bắt giữ 300 công nhân may người Việt
>> Hãng hàng không Pháp vì khách hàng người Việt Nam
>> Thái Lan bắt nhóm người Việt cướp của đồng hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.