Iraq cự tuyệt không cho Israel mượn đường đánh Iran

04/06/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Iraq đã lên tiếng cảnh báo sẽ có phản ứng nếu Israel dùng không phận của nước này để bay sang tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, AFP ngày 4.6 dẫn lời một quan chức cấp cao Iraq cho hay.

(TNO) Iraq đã lên tiếng cảnh báo sẽ có phản ứng nếu Israel dùng không phận của nước này để bay sang tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, AFP ngày 4.6 dẫn lời một quan chức cấp cao của Iraq cho hay.

Lời cảnh báo đến từ Phó thủ tướng Iraq Hussein al-Shahristani đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Iraq công khai phản đối việc Israel mượn đường không, vốn là đường ngắn nhất, sang đánh Iran.

Ông Shahristani cũng nói thêm rằng Mỹ đã hứa với Iraq là sẽ không dùng không phận của Baghdad để tấn công Iran.

“Họ (Mỹ) đã đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ không bao giờ xâm phạm không phận Iraq hay lãnh thổ của Iraq để tấn công bất kỳ quốc gia láng giềng nào của chúng tôi”, Phó thủ tướng Iraq cho hay.

“Chúng tôi cũng đã cảnh cáo Israel rằng nếu họ xâm phạm không phận Iraq, họ sẽ phải trả giá”, ông Shahristani nói.

Quan chức Iraq này cũng nói thêm rằng cảnh báo của Iraq đã được chuyển đến Israel “thông qua các quốc gia có quan hệ với Israel”.

Hoàng Uy

>> Iraq phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của al-Qaeda
>> Xung đột bùng nổ tại Iraq, hơn 35 người chết
>> Tháng 4 chết chóc ở Iraq
>> Iraq "cấm cửa" 10 kênh truyền hình vệ tinh
>> Cựu Tổng thống George W. Bush “hài lòng” với quyết định tấn công Iraq
>> Nhiều vụ ám sát trước bầu cử ở Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.