Trẻ em Triều Tiên “diễu binh” trong ngày 1.6

03/06/2013 03:30 GMT+7

Trẻ em mặc quân phục, diễu hành trên “xe quân sự” và thi tài lắp hỏa tiễn mô hình. Đó là một số hoạt động chính trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 ở thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên.

KCNA ngày 2.6 đưa tin khoảng 3.000 thiếu nhi tham gia ngày hội tại công viên Mangyongdae, trong đó có phần diễu hành với đủ loại “binh chủng”, từ thiết giáp đến tên lửa. Bên cạnh các trò chơi truyền thống, các em thi lắp mô hình theo mẫu tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên dùng phóng vệ tinh cuối năm ngoái. Vài em khác thi tài bắn cung vào bia là hình nộm lính Mỹ.

 Dàn “pháo phản lực đa nòng” tại Bình Nhưỡng ngày 1.6
Dàn “pháo phản lực đa nòng” tại Bình Nhưỡng ngày 1.6 - Ảnh: The Sun

Theo KCNA, một số lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên như Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Choe Thae-bok và Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Yang Hyong-sop đã có mặt dự khán sự kiện này.

Thụy Miên

>> Trẻ em Triều Tiên “duyệt binh" trong ngày 1.6
>> Báo Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc
>> Triều Tiên muốn đàm phán về Kaesong
>> Triều Tiên cho phép doanh nhân Hàn đến Kaesong
>> Triều Tiên xây khu trượt tuyết “tầm cỡ thế giới”
>> Ly kỳ chuyện lính Mỹ đào ngũ sống tại Triều Tiên
>> Triều Tiên nới lỏng kiểm soát lương công nhân
>> Đặc sứ Triều Tiên gặp ông Tập Cận Bình
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đặc sứ Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.