TP.HCM đặc cách tốt nghiệp một thí sinh mắc bệnh truyền nhiễm

03/06/2013 19:55 GMT+7

(TNO) Chiều 3.6, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo đặc cách thi cho một TS mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly.

(TNO) Chiều 3.6, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo đặc cách tốt nghiệp cho một thí sinh (TS) mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly.

Thí sinh N.M.H, học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, trước đó đã dự thi môn văn tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, Q.5. Tuy nhiên, do có các dấu hiệu sốt, mệt trong người nên đã đến bệnh viện để kiểm tra.


TS ra về sau khi làm xong bài môn sinh chiều 3.6 - Ảnh: Độc Lập

Buổi chiều 2.6, TS này cố gắng đến trường để dự thi môn hóa nhưng không được dự thi vì đến trễ 55 phút.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: "Do em này mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly, trong khi em đã dự thi một môn, đạt học lực loại khá, nên Sở GD-ĐT đã hướng dẫn phụ huynh về việc đặc cách tốt nghiệp cho em này".

Hiện TS này đang được kiểm tra, điều trị và cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM).

Hoàng Quyên

>> Vụ thí sinh cấp cứu sau khi thi: Xét đặc cách tốt nghiệp dựa vào điểm môn văn
>> Một thí sinh bị tai nạn giao thông được đặc cách tốt nghiệp
>> Trường hợp được đặc cách tốt nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.