Kiểm điểm bác sĩ điều trị trực tiếp

03/06/2013 20:08 GMT+7

* Thêm một bệnh nhi tử vong vì vi khuẩn E.Coli kháng thuốc (TNO) Chiều 3.6, Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ đã quyết định kỷ luật bằng hình thức không xét thi đua trong 3 tháng đối bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, làm việc tại khoa Truyền nhiễm.

* Thêm một bệnh nhi tử vong vì vi khuẩn E.Coli kháng thuốc

(TNO) Chiều 3.6, Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.Cần Thơ đã quyết định kỷ luật bằng hình thức không xét thi đua trong 3 tháng đối bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, làm việc tại khoa Truyền nhiễm.

>> Bệnh nhi tử vong ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ là do sốc nhiễm trùng

Nguyên nhân là do bác sĩ Tuấn ứng xử thiếu thiện cảm với người nhà bệnh nhi Võ Duy Khang, ngụ xã Đông Bình, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ (Thanh Niên Online đã thông tin).

Trước đó, ngày 21.5, cháu Khang được người nhà đưa vào BV Nhi đồng TP.Cần Thơ điều trị. Đến ngày 24.5, cháu Khang tử vong. Người nhà bệnh nhi đã “tố” bác sĩ BV tắc trách nên dẫn đến cái chết của cháu Khang.

Tuy nhiên, TS.BS Lê Hoàng Sơn, Giám đốc BV khẳng định cháu Khang tử vong do sốc nhiễm trùng vi khuẩn E.Coli kháng thuốc, phía BV không có sai sót về chuyên môn.

* Cùng ngày, thông tin từ BV Nhi đồng Cần Thơ, sau 3 ngày nằm điều trị tại BV, khoảng 11 giờ ngày 2.6, bệnh nhi Đỗ Quốc Huy (8 tháng tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) cũng đã tử vong do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa vì vi khuẩn E.Coli kháng thuốc.

        Mai Trâm

>> TP.HCM đặc cách tốt nghiệp một thí sinh mắc bệnh truyền nhiễm
>> Không tiếp nhận trẻ bị sốt hoặc mắc bệnh truyền nhiễm vào học
>> WHO cảnh báo bệnh không truyền nhiễm
>> Béo phì có thể truyền nhiễm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.