Vượt đường sắt, một người bị tàu hỏa đâm chết

01/06/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng 1.6, trên tuyến đường sắt bắc nam, đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn làm một người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Trần Mạnh Hiền (61 tuổi, ngụ tại xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa).

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng nay 1.6, trên tuyến đường sắt bắc nam, đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn làm một người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Trần Mạnh Hiền (61 tuổi, ngụ tại xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa).

Theo một số người chứng kiến vụ việc thì vào thời điểm trên, tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt đang có tín hiệu đèn báo tàu đến.

Tuy nhiên, có thể do không quan sát, ông Hiền đã điều khiển xe máy mang biển số 36L8 - 9340 vượt qua đường sắt nên đã bị tàu khách chạy hướng Thanh Hóa - Hà Nội đâm chết tại chỗ. 

Được biết, đây là một trong những điểm nóng về tai nạn đường sắt trên địa bàn Thanh Hóa. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có 3 vụ chết người tại điểm giao cắt này.

 Ngọc Minh

>> Tai nạn hy hữu
>> Truy tìm ô tô gây tai nạn
>> Phó giám đốc sở lái ô tô gây tai nạn kinh hoàng
>> Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, 60 người thoát chết
>> Tìm chủ xe và người gây tai nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.