Hơn 500 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ

01/06/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Những đợt nắng nóng dữ dội trong 2 tháng qua ở Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người, đài NHK đưa tin ngày 1.6.

Nhiệt độ cao được ghi nhận trên một khu vực rộng lớn từ miền bắc xuống miền nam, với nhiệt độ ban ngày cao hơn 45 độ C.

Tại bang Andhra Pradesh, khoảng 520 người đã thiệt mạng do say nắng trong tháng 4 và tháng 5, vốn là những tháng nóng nhất trong năm.

Trong khi đó, tình trạng thiếu điện đã gây ra cảnh cúp điện thường xuyên ở những khu vực đông dân ở thủ đô New Delhi và các thành phố lớn khác. Điều này đã khiến người dân không thể dùng máy điều hòa nhiệt độ hoặc quạt điện để giải tỏa cơn nóng.

Giới chức phụ trách thời tiết cho biết nhiệt độ cao là hậu quả của sự di chuyển luồng khí nóng từ khu vực sa mạc ở miền tây bắc Ấn Độ. Đợt nắng nóng có thể sẽ còn kéo dài đến lúc mùa mưa tới.

Trùng Quang


>> Nắng nóng đầu hè, các bể bơi tăng giá
>> Bắc bộ giông lốc, Trung bộ nắng nóng gay gắt
>> Video clip: Nắng nóng, hồ Tây thành bể bơi công cộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.