Thủ phạm gây hôi miệng

29/05/2013 14:52 GMT+7

(TNO) Hơi thở hôi, còn được gọi là chứng hôi miệng, nên được nha sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân cũng như đưa ra liệu pháp điều trị thích hợp.

Trang tin healthday.com dẫn nguồn từ Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho biết những nguyên nhân tiềm tàng gây hôi miệng bao gồm:

Thủ phạm gây hôi miệng
 Vệ sinh răng miệng không đúng cách có thể gây hôi miệng - Ảnh: Shutterstock
 
- Ăn một số loại thức ăn có mùi vị mạnh, chẳng hạn như tỏi hoặc hành tây.

- Chế độ ăn kiêng quá mức hoặc ăn uống không đầy đủ.

- Không đánh răng hoặc không dùng chỉ nha khoa thường xuyên để loại bỏ các mẫu thức ăn bám trên răng và nướu.

- Có bệnh về lợi hoặc mắc bệnh nha chu.

- Không có đủ lượng nước bọt để tống sạch các mẫu thức ăn.

- Hút thuốc lá hoặc nhai thuốc lá.

- Sức khỏe có vấn đề, chẳng hạn như mắc bệnh về gan hoặc bệnh thận, nhiễm trùng phổi, bệnh tiểu đường hoặc viêm phế quản.

Huỳnh Thiềm

>> Phát hiện ung thư dạ dày qua hơi thở
>> Trà xanh "tẩy sạch" hơi thở
>> Ngừa bệnh răng miệng tuổi học đường
>> 90% người dân mắc bệnh răng miệng
>> Vệ sinh răng miệng giúp giảm nguy cơ sinh non
>> Chăm sóc răng miệng thường bị "phớt lờ
>> Giữ vệ sinh răng miệng ở trẻ nhỏ
>> Mang thai và vệ sinh răng miệng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.