Hàn Quốc ngưng hoạt động 4 lò phản ứng hạt nhân

28/05/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 28.5 đã đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân, đồng thời cũng trì hoãn hoạt động theo dự kiến hai lò phản ứng hạt nhân khác do việc sử dụng các linh kiện được cấp giấy chứng nhận chất lượng giả trong các lò phản ứng này.

(TNO) Hàn Quốc ngày 28.5 đã đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân, đồng thời cũng trì hoãn hoạt động theo dự kiến hai lò phản ứng hạt nhân khác do việc sử dụng các linh kiện được cấp giấy chứng nhận chất lượng giả trong các lò phản ứng này.

Hãng Yonhap đưa tin, Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc cho biết đã cho đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân Shin Kori 2 và Shin Wolsong 1 sau khi biết cáp điều khiển được sử dụng trong các lò phản ứng này là được cấp giấy chứng nhận chất lượng giả.

Ủy ban cũng đã ngưng tiếp tục vận hành theo dự kiến lò phản ứng Shin Kori 1, vốn đang được duy tu định kỳ.

Ngoài ra, lò phản ứng mới Shin Wolsong 2 sẽ không được phép bắt đầu hoạt động cho đến khi tất cả linh kiện không đạt yêu cầu được thay thế, theo Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc.

Cũng theo Ủy ban trên, cả việc đóng cửa các lò phản ứng trên lẫn các linh kiện không đáp ứng tiêu chuẩn không gây ra mối đe dọa về an toàn.

Tuy nhiên, việc đóng cửa các lò phản ứng này được cho sẽ dẫn đến mối lo ngại về nguy cơ thiếu điện trong mùa hè tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng điện hạt nhân, đáp ứng hơn 35% nhu cầu điện của nước này.

Quốc gia Đông Á này có kế hoạch xây thêm 16 lò phản ứng từ nay đến năm 2030.

Huỳnh Thiềm

>> Chuyên gia thủy sản Hàn Quốc tham quan quy trình nuôi tôm sạch
>> Chuyên gia thủy sản Hàn Quốc tham quan quy trình nuôi tôm sạch
>> Trung Quốc thu hồi mì ăn liền Hàn Quốc chứa chất gây ung thư
>> Trung Quốc thu hồi mì ăn liền Hàn Quốc chứa chất gây ung thư
>> Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn vào Triều Tiên
>> Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn vào Triều Tiên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.