Giả công an để chặn xe vòi tiền

28/05/2013 20:19 GMT+7

(TNO) Ngày 28.5, TAND TX.Long Khánh (Đồng Nai) mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thiêm (25 tuổi, ngụ TX. Long Khánh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thiêm đã giả danh người của Công an TX.Long Khánh, mang theo 1 khẩu súng (Thiêm khai là nhặt được, không có đạn) và một cuốn sổ biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính (lấy cắp của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai) rồi ra đường để chặn xe người điều khiển phương tiện.

Khi phát hiện những xe có dấu hiệu vi phạm, Thiêm dừng xe yêu cầu đưa tiền.

Ngày 16.12.2012, Thiêm chặn xe của anh Trần Văn Lợi và chiếm đoạt 200.000 đồng. Đến ngày 2.1.2013, Thiêm tiếp tục chặn xe của em Đỗ Mạnh Cường và yêu cầu đưa 200.000 đồng thì bị công an bắt quả tang.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Thiêm 12 tháng tù giam.

Kim Cương

>> Xét xử 3 công an cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm
>> Bắt băng cưỡng đoạt tài sản
>> Cưỡng đoạt tài sản người tắm chung với vợ, lãnh án 30 tháng tù
>> Bắt khẩn cấp nghi phạm chủ mưu cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.