Hàng ngàn bức tranh cổ trong hang động

27/05/2013 03:00 GMT+7

Các nhà khảo cổ học vừa có báo cáo về việc phát hiện gần 5.000 bức tranh vẽ trong hang động ở 11 địa điểm khác nhau tại Mexico.

Những hình ảnh được vẽ với các màu đỏ, trắng, đen, vàng tìm thấy ở gần Burgos, phía đông miền trung Mexico, mô tả con người tham gia săn bắn, câu cá, thu thập các loài động vật như hươu, nai, thằn lằn và rết. Các bức tranh không ghi ngày tháng nhưng các nhà khảo cổ cho biết họ đang tiến hành thu thập mẫu từ các sắc tố để phân tích, xác định tuổi gần đúng của chúng.

 

Gustavo Ramirez, làm việc tại Viện Nhân chủng học quốc gia Mexico, cho biết phát hiện này rất quan trọng vì đó là vết tích của nhóm người trước thời người Tây Ban Nha đổ quân đến Burgos. Các nhà khảo cổ cho biết trước đây có rất ít thông tin về nhóm người thiểu số sống trong các hang động.  Theo nhà khoa học Martha Garcia Sanchez, có những nhóm người đào thoát sự cai trị của Tây Ban Nha gần 200 năm nhờ họ trốn sang Sierra de San Carlos, ở đó có nguồn nước và thực phẩm đủ nuôi sống họ.

Theo UPI, các nhà khảo cổ chưa tìm thấy cổ vật liên quan đến các bức tranh nên việc khảo sát vẫn đang tiếp tục.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.