Một buổi đánh bạc, 3 tháng ngồi tù

24/05/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 24.5, TAND H.Châu Thành (Tây Ninh) mở phiên xét xử sơ thẩm 9 bị cáo về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 20 ngày 6.2.2013, Công an xã Đồng Khởi (H.Châu Thành, Tây Ninh) ập vào bắt quả tang sòng tài xỉu tại căn nhà hoang ở ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, thu giữ tại chỗ hơn 6 triệu đồng.

Trước đó, Trần Văn Ngọc (20 tuổi) mang theo hơn 4,8 triệu đồng và Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, cùng ngụ H.Tân Biên) mang theo hơn 2 triệu đồng đến địa điểm trên tổ chức đánh bạc.

Tham gia còn có 6 con bạc khác là Trần Hoàng Liêm (31 tuổi), Trần Ngọc Thẩn (43 tuổi), Nguyễn Minh Quang (35 tuổi), Cao Văn Thương (31 tuổi, cùng ngụ H.Tân Biên), Nguyễn Văn Mít (52 tuổi), Nguyễn Văn An (33 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành).

Riêng Nguyễn Văn Trúc (41 tuổi, ngụ H.Châu Thành) được Phúc và Ngọc thuê cảnh giới lực lượng công an.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phúc, Ngọc, Trúc, Quang, Liêm, Thẩn cùng mức 3 tháng 7 ngày tù giam; Thương và Mít 3 tháng 6 ngày, An 3 tháng 5 ngày. Mỗi bị cáo bị phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Phá ổ đánh bạc bằng máy, tạm giữ 30 người
>> Tạm giữ 30 người đánh bạc bằng máy
>> Xét xử vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên tỉnh
>> Đề nghị truy tố 14 bi can về hành vi đánh bạc
>> Cách chức một hiệu trưởng đánh bạc
>> Khởi tố 12 đối tượng đánh bạc tại nghĩa địa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.