7 người Việt bị bắt sau khi vượt trại tị nạn ở Úc

24/05/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 12 người đã bị bắt giữ sau khi 7 người Việt trốn thoát khỏi một trại tị nạn ở bán đảo Cape York thuộc bang Queensland (Úc) vào hôm 23.5.

(TNO) Ít nhất 12 người đã bị bắt giữ sau khi 7 người Việt trốn thoát khỏi một trại tị nạn ở bán đảo Cape York thuộc bang Queensland (Úc) vào hôm 23.5.

Theo báo The Daily Telegraph của Úc, 7 người Việt trên được cho đã leo khỏi tường rào của trại tị nạn Scherger, cách thị trấn Weipa khoảng 15 km vào sáng sớm cùng ngày.

6 trong số 7 người Việt bỏ trốn trên đã lên máy bay tại sân bay Weipa và bay đến thành phố Cairns cách đó 400 km, song họ đã bị cảnh sát địa phương và cảnh sát liên bang Úc bắt giữ vào tối 23.5.

Theo hãng tin Úc AAP, ba người Việt khác tuổi từ 19-24, có thị thực sinh viên, đã bị bắt giữ tại Weipa với cáo buộc giúp những người trên trốn thoát.

Công tác điều tra vụ việc này đã được chuyển giao cho cảnh sát liên bang Úc.

Huỳnh Thiềm

>> Hãng hàng không Pháp vì khách hàng người Việt Nam
>> Thái Lan bắt nhóm người Việt cướp của đồng hương
>> Bắt nhóm người Việt đòi tiền bảo kê đồng hương trên đất Thái
>> Vụ 16 người Việt gặp nạn ở Thái Lan: Tin như sét đánh ngang tai
>> 16 người Việt gặp nạn trong vụ tông xe ở Thái Lan
>> Tai nạn ở Thái Lan, 2 người Việt thiệt mạng
>> Cháy xưởng may ở Nga, 4 người Việt thiệt mạng, hơn 20 người bị thương
>> Nga xét xử nhóm đầu trọc tấn công người Việt và người nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.