Giải mã thêm một bí ẩn của vũ trụ

23/05/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Hai thiên hà đang va chạm nhau đã hình thành một thiên hà khổng lồ rất yếu ớt, một hiện tượng mà các nhà thiên văn học Mỹ gọi là “mối nối bị đứt đoạn” của vũ trụ.

Nghiên cứu sinh Hai Fu của Đại học California, Irvine (Mỹ) cho biết hai thiên hà trẻ va vào nhau cách đây 11 tỉ năm đã nhanh chóng hình thành một thiên hà siêu khủng, có kích thước gấp 10 lần dải Ngân hà.

Thiên hà khổng lồ nằm giữa 2 thiên hà đang va vào nhau
Thiên hà khổng lồ nằm giữa hai thiên hà đang va vào nhau - Ảnh: NASA

Hiếm khi nào giới thiên văn học chụp được những hình ảnh tượng hình của một thiên thể khổng lồ nhưng yểu mệnh như vậy. Cơ hội này cũng hiếm tương đương với chuyện phát hiện một mối nối đứt đoạn giữa khủng long có cánh với loài chim tiền sử.

Thiên hà khổng lồ HXMM01 cũng tan biến nhanh chóng như khi lúc nó hình thành. Các chuyên gia cho hay nó chính là nạn nhân của sự ra đời đầy bạo lực, khi các thiên hà va chạm đã ngấu nghiến nuốt sạch những lượng lớn hydrogen, khí tạo ra các ngôi sao trong vũ trụ.

“Những thiên hà trên lao vào chu trình thỏa cơn “đói khát” và nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn thực phẩm trong hàng trăm triệu năm, khiến thiên hà khổng lồ yếu ớt bị bỏ đói cho đến hết đời sống ngắn ngủi của nó”, theo Space.com dẫn lời chuyên gia Fu.

Phát hiện trên đã giải mã bí ẩn lâu nay về cách thức các thiên hà ê líp khổng lồ có thể phát triển nhanh chóng vào thời đầu của vũ trụ, và tại sao chúng lại ngưng sản sinh sao ngay sau đó.

Hạo Nhiên

>> Cuộc đụng độ giữa hai thiên hà
>> Đo được khoảng cách thiên hà
>> Xác nhận thiên hà xoắn ốc lớn nhất
>> Thiên hà già nhất vũ trụ
>> Dải Ngân hà giữa trùng vây hố đen
>> Dải Ngân hà có hố đen mới?
>> Phát hiện mới về khủng long "sát thủ trên không
>> Thiên hà trên máy tính
>> Phát hiện thiên hà xa nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.