Dỡ bỏ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

23/05/2013 03:10 GMT+7

Từ cuối năm nay đến năm 2018, hải quân Nga sẽ cho ngừng hoạt động và tháo dỡ làm phế liệu 2 tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới.

RIA-Novosti dẫn nguồn tin quốc phòng Nga hôm qua cho hay 2 tàu Severstal và Arkhangelsk, thuộc lớp Typhoon, bị cho là đã quá lỗi thời và quá tốn kém để cải tạo. Theo nguồn tin trên, quá trình tháo dỡ sẽ hoàn thành trễ nhất trước giai đoạn 2018 - 2020. Lớp Typhoon, gồm 6 tàu bắt đầu hoạt động từ thập niên 1980, là lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớn nhất thế giới với độ choán nước tối đa khi lặn là 48.000 tấn. Trước đó, đã có 3 tàu lớp này bị cho về hưu. Như vậy sau khi Severstal và Arkhangelsk thành phế liệu, lớp Typhoon chỉ còn tàu Dmitry Donskoy tiếp tục phục vụ với chức năng làm bệ phóng thử nghiệm cho tên lửa đạn đạo thế hệ mới Bulava. Theo kế hoạch, Nga sẽ thay thế lớp Typhoon bằng các tàu ngầm chiến lược lớp Borey được trang bị tên lửa Bulava.

 Dỡ bỏ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới
Tàu ngầm lớp Typhoon sắp bị thay thế hoàn toàn - Ảnh: Warfare.be

Lê Loan

>> Hải quân Nga nhận ba tàu ngầm hạt nhân vào cuối năm nay
>> Brazil sẽ gia nhập nhóm các nước có tàu ngầm hạt nhân
>> Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Borey thứ ba
>> Đua nhau thuê tàu ngầm hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.