Bắt vụ vận chuyển 1,6 tấn nội tạng thối

22/05/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 0 giờ ngày 22.5, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp trạm thú y Biên Hòa đã phát hiện 1 xe container chở nội tạng thối trên đường vào TP.HCM tiêu thụ.

(TNO) Khoảng 0 giờ ngày 22.5, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp trạm thú y Biên Hòa đã phát hiện 1 xe container chở nội tạng thối trên đường vào TP.HCM tiêu thụ.

Qua kiểm tra xe container mang biển số 51C-219.92 do tài xế Nguyễn Xuân Vượng (31 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển đang đậu trên QL1A, đoạn gần ngã tư Amata (P.Hố Nai, TP.Biên Hòa), lực lượng chức năng phát hiện 30 thùng xốp chứa khoảng 1,6 tấn nội tạng động vật được chất trên thùng xe container.

Số nội tạng đã rỉ nước, bốc mùi hôi thối.

Tài xế Vượng khai nhận số nội tạng này được vận chuyển từ Hà Nội vào Đồng Nai để “chẻ hàng” bằng cách chia thành các gói nhỏ, đưa đi tiêu thụ tại các chợ và quán nhậu tại TP.Biên Hòa và TP.HCM.

Tài xế Vượng không xuất trình được các giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy phép vận chuyển số hàng trên.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy số hàng theo quy định.

Bắt container vận chuyển 1,6 tấn nội tạng thối giả làm thịt dê
Tiêu hủy nội tạng thối

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Phát hiện hơn 1 tấn nội tạng thối ngâm hóa chất
>> Bắt giữ nhiều vụ tuồn nội tạng thối về Hà Nội
>> Nội tạng thối vẫn tuồn về Hà Nội bằng đường hàng không
>> Vận chuyển nội tạng thối qua đường hàng không
>> Tiêu hủy nội tạng thối
>> Tiêu hủy 4 tấn nội tạng thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.