Tắm biển, một học sinh mất tích

21/05/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Cho đến trưa 21.5, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy em Phạm Khắc Hòa (17 tuổi, quê ở xã Cát Thắng, H.Phù Cát, Bình Định, học lớp 11 chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Quy Nhơn, Bình Định) mất tích khi tắm biển .

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20.5, Hòa cùng nhóm bạn học rủ nhau ra bãi biển trước trường đá banh, sau đó xuống bãi biển thuộc khu phường Hải Cảng (Quy Nhơn) tắm.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi các bạn của Hòa đi ăn cơm thì tìm không thấy Hòa đâu nên báo với nhà trường và gia đình Hòa. Nhiều người dự đoán Hòa bị sóng biển cuốn trong lúc tắm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20.5, ba em Nguyễn Hùng Long (10 tuổi), Nguyễn Ngọc Châu (8 tuổi) và Phan Ngọc Phước (12 tuổi), cùng ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An (H.Tuy Phước, Bình Định) chở nhau bằng xe đạp đến trạm bơm Phước An (thuộc địa bàn xã Phước Thành) để tắm. Không may, hai em Long và Châu bị chết đuối.

Hoàng Trọng

>> Một du khách bị chết đuối khi tắm biển
>> Tắm biển, 3 học sinh chết đuối
>> Ba nữ sinh chết đuối khi tắm biển
>> Tắm biển, 2 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.