Tàu chìm trên biển, 3 người được cứu sống

20/05/2013 10:31 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.5, Ủy Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đã yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải và thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với tàu cá BĐ 95026TS của Bình Định gặp nạn trên biển.

>> Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển
>> Cứu 12 ngư dân gặp nạn trên biển
>> Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, sáng ngày 19.5, tàu cá BĐ 95026TS bị hỏng máy, thả trôi cách đông bắc đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 15 hải lý, trên tàu có 4 người. Chủ tàu đã phát tín hiệu cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu duy trì thông tin liên lạc, huy động tổ đội đi cùng và các phương tiện đang hoạt động gần khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn. Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân sẵn sàng cứu hộ tàu bị nạn khi có yêu cầu.

Sáng nay, tàu cá tàu BĐ 95026 TS đang thả trôi tại vùng biển cách đông bắc đảo Song Tử Tây khoảng 14 hải lý và đã liên lạc được với tàu BĐ 95427 TS cũng của Bình Định.

* Trước đó, lúc 23 giờ đêm ngày 18.5, 1 thuyền viên của tàu cá PY 91273 TS đang hoạt động cách phía đông đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa) khoảng 22 hải lý bị thương do tai nạn lao động.

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu đưa nạn nhân về đảo Nam Yết để cấp cứu. Tối qua 19.5 tàu  PY 91273 TS đã đưa nạn nhân vào đảo cấp cứu kịp thời.

Trong khi đó, sáng qua 19.5, tại khu Đầu Gôi (xã Xuân Dám, H.Cát Bà, TP.Hải Phòng), tàu vận tải VP 0961 với 3 thuyền viên chở 400 tấn cát bị sóng lớn đánh chìm. Biên phòng Hải Phòng cử 7 cán bộ chiến sĩ đã kịp thời tiếp cận tàu bị nạn, đưa 3 thuyền viên vào bờ an toàn.

Quang Duẩn - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.