Cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim

20/05/2013 19:39 GMT+7

(TNO) Ngày 20.5, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết BV này vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim.

(TNO) Ngày 20.5, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết BV này vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim.

Đó là anh Trần Văn Long, 39 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre.

Nạn nhân nhập viện lúc 21 giờ ngày 19.5 trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng 0, người gần như hoàn toàn ngưng thở.


Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
 

Phía ngực trái nạn nhân có vết dao đâm dài 5 cm; vết dao xuyên qua liên sườn 6 - 7 đường nách trước, làm thủng tâm thất trái, gây mất nhiều máu…

Các bác sĩ kíp trực của BV sau khi áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, đã khẩn trương tiến hành ca mổ lúc 22 giờ cùng ngày, kịp khâu thành công 3 mũi vết thương tim và một phần phổi bị thủng, giúp nạn nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

Theo anh Trần Ngọc Thanh, anh ruột anh Long, tối cùng ngày, nạn nhân cùng nhóm bạn ngồi nhậu quán lề đường dưới chân cầu Bến Tre 1 (thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An).

Không rõ một người bạn của Long mâu thuẫn gì với một thanh niên bán vé số (không biết họ tên) nảy sinh cự cãi, Long đứng ra can thiệp thì bị thanh niên này rút dao đâm rồi bỏ trốn.

Khoa Chiến

>> Cứu sống nạn nhân bị đâm thủng tim
>> Một trung úy công an tự đâm thủng tim
>> Cứu sống một ngư dân bị cá đâm thủng tim
>> Đắk Lắk: Bệnh viện đa khoa tỉnh cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim
>> Đắk Nông: Cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm thủng tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.