Iran treo cổ hai gián điệp của Israel và Mỹ

19/05/2013 18:22 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Iran ngày 19.5 cho biết hai gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ đã bị treo cổ

(TNO) Các công tố viên Iran ngày 19.5 cho biết hai gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ đã bị treo cổ

Gián điệp thứ nhất, Mohammad Heydari, phạm tội nhận tiền để cung cấp thông tin tình báo về an ninh và bí mật quốc gia Iran cho Israel, theo AFP.

Gián điệp thứ hai, Koroush Ahmadi, phạm tội cung cấp thông tin tình báo về nhiều vấn đề nhạy cảm của Iran cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Iran cáo buộc Israel và Mỹ cử gián điệp thu thập thông tin tình báo nhắm vào các chương trình hạt nhân của nước này.

Trong những năm qua, phương Tây luôn tố cáo Iran "núp sau" các chương hạt nhân dân sự để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hồi tháng 5.2012, Iran treo cổ Majid Jamali Fashi về tội làm gián điện cho Israel và có dính líu đến vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran hồi tháng 1.2010.

Iran cũng đang giam giữ một công dân người Mỹ gốc Iran, Amir Mirzai Hekmati, bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA tại Iran, mặc cho Washington và gia đình người này bác bỏ mọi cáo buộc.

Phúc Duy

>> Nga lật tẩy cách chiêu mộ gián điệp của CIA
>> Ông Obama bác bỏ cáo buộc Mỹ gửi gián điệp đến Venezuela
>> Úc phá mạng lưới gián điệp Hàn Quốc
>> Mỹ chỉ trích Trung Quốc về nạn gián điệp thương mại
>> “Đá gián điệp” bao vây căn cứ Nga
>> Hamas bắt gián điệp phương Tây
>> Đài Loan cảnh báo về gián điệp
>> Ả Rập Xê Út bắt 18 nghi can gián điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.