Đài Loan, Philippines tranh cãi vụ bắn tàu

19/05/2013 03:25 GMT+7

Manila vừa bác bỏ cáo buộc của Đài Bắc cho rằng lực lượng tuần duyên Philippines đã cố tình sát hại ngư dân Đài Loan tại vùng biển tranh chấp.

>> Phillippines bác bỏ cáo buộc “giết người” của Đài Loan trong vụ bắn chết ngư dân
>> Đài Loan tiếp tục cứng rắn với Philippines
>> Đài Loan sẽ vũ trang cho tàu dân sự
>> Đài Loan yêu cầu Trung Quốc tránh xa căng thẳng với Philippines
>> Tướng Trung Quốc La Viện: Vụ bắn ngư dân Đài Loan là cớ để chiếm Trường Sa

Ngày 18.5, AFP dẫn lời bà Trần Văn Kỳ, trưởng nhóm điều tra của Đài Loan về vụ bắn tàu vào ngày 5.9, phát biểu tại cuộc họp báo ở Manila cho hay hầu hết các vết đạn được phát hiện ở buồng lái nơi các ngư dân ẩn nấp. “Kết nối các bằng chứng cho thấy lực lượng thực thi pháp luật Philippines đã cố tình bắn vào các thủy thủ trên tàu Quảng Đại Hưng 28 và đây là một hành động giết người có chủ đích”, bà Trần nói. Theo ý này, dù các ngư dân Đài Loan đã ẩn nấp nhưng lực lượng công vụ Philippines vẫn nã đạn. Tuy nhiên, ông Ricky Carandang, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, lập tức bác bỏ cáo buộc trên. Ông Carandang khẳng định: “Cuộc điều tra đang được tiến hành nên những tuyên bố vội vàng sẽ làm tình hình phức tạp thêm và dẫn đến kích động sự giận dữ”.

 Bà Trần Văn Kỳ (trái) chỉ ra hình ảnh cho thấy những vết đạn mà tàu cá Đài Loan bị bắn
Bà Trần Văn Kỳ (trái) chỉ ra hình ảnh cho thấy những vết đạn mà tàu cá Đài Loan bị bắn
- Ảnh: AFP

Trong một diễn biến liên quan, tờ Philippine Daily Inquirer ngày 17.5 dẫn lời ông Abigail Valte, Phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, công bố những kế hoạch ứng phó các biện pháp trừng phạt của Đài Loan. Cụ thể, Manila đã triển khai kế hoạch khẩn cấp cho người lao động Philippines làm việc ở Đài Loan. Ông Valte cho hay Philippines đang xem xét việc hỗ trợ cho những lao động muốn về nước. Bộ Lao động Philippines cũng đang tìm kiếm những thị trường thay thế như Hàn Quốc, Malaysia và các nước ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Cơ quan Quản lý lao động Philippines ở nước ngoài (POEA) cũng xác nhận kể từ ngày 15.5, Đài Loan đã không cấp thị thực mới và giấy phép lao động mới cho người Philippines.

Lê Loan

>> Đài Loan tập trận giương oai với Philippines
>> Trung Quốc lợi dụng căng thẳng Đài Loan - Philippines như thế nào?
>> Đài Loan trả đũa về vụ bắn tàu
>> Tổng thống Philippines xin lỗi vụ bắn tàu cá Đài Loan
>> Phớt lờ lời xin lỗi, Đài Loan ngưng nhận lao động Philippines
>> Philippines xuống nước xin lỗi Đài Loan vụ bắn chết ngư dân
>> Đài Loan mở rộng khu tuần tra về phía Philippines
>> Nhật bắt tàu cá Đài Loan xâm phạm đặc khu kinh tế
>> Đài Loan sẽ mở rộng khu vực tuần tra về hướng Philippines
>> Đài Loan tập trận hải quân cảnh báo Philippines
>> Philippines kêu gọi Đài Loan bình tĩnh
>> Philippines kêu gọi Đài Loan bình tĩnh
>> Đài Loan tố bị tin tặc Philippines tấn công
>> Đài Loan ra tối hậu thư cho Philippines
>> Đài Loan ra thời hạn cho Philippines trả lời vụ bắn ngư dân
>> Đài Loan dọa trừng phạt Philippines vì vụ bắn tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.