Bắt tên cướp tài sản tài xế taxi

19/05/2013 02:43 GMT+7

Khoảng 23 giờ 30 ngày 17.5, các tài xế taxi Mai Linh cùng Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khống chế và bắt được tên cướp 2 lần gí dao cướp tài sản tài xế taxi.

Lúc 23 giờ cùng ngày, nhận được tin báo từ tổng đài, anh Lê Nguyễn Khánh Duy (30 tuổi), lái xe taxi Mai Linh biển kiểm soát 49X-8446 đến quán karaoke Mic (đường Nguyễn Trãi, TP.Đà Lạt) để đón khách. Một thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bước lên xe ngồi ghế sau lưng tài xế và yêu cầu anh Duy chở tới chợ Nam Thiên (P.4, TP.Đà Lạt). Sau đó, vị khách lại nói chạy lên nhà thờ Du Sinh. Khi tới ngã ba Trại Gà (khu vực nghĩa trang Du Sinh), vị khách nói tài xế dừng xe để xuống. Xe vừa dừng, y lộ rõ là tên cướp, cầm dao gí vào cổ anh Duy, yêu cầu anh tắt bộ đàm và đưa hết tiền bạc, nếu chống cự sẽ bị giết. Anh Duy giả vờ tắt bộ đàm nhưng lại vặn nút tăng âm (volume) rồi năn nỉ xin tha mạng. Khi Duy đang giằng co với tên cướp thì một đồng nghiệp tới ứng cứu kịp thời. Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Đà Lạt đến hỗ trợ, bắt gọn tên cướp. Bước đầu, tên cướp khai tên Kiều Ngọc Thiện (19 tuổi), quê tỉnh Ninh Thuận, đến Đà Lạt làm phụ hồ.

Trước đó, tối 15.5, Thiện cũng thuê taxi Mai Linh biển kiểm soát 49H-8476, do anh Nguyễn Sơn Thông (41 tuổi) lái, chạy từ cầu Ông Đạo đến nghĩa trang Du Sinh. Khi đến ngã ba Trại Gà, Thiện đã gí dao vào cổ anh Thông cướp 800.000 đồng và 1 ĐTDĐ.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.