Myanmar thả 20 tù chính trị

18/05/2013 01:31 GMT+7

Chính quyền Myanmar ngày 17.5 ân xá cho khoảng 20 tù chính trị, vài giờ trước khi Tổng thống Thein Sein khởi hành cho chuyến công du lịch sử đến Mỹ, theo AFP.

Từ năm 2011 đến nay, Myanmar tiến hành cải cách dân chủ sâu rộng được quốc tế công nhận và đã thả hàng trăm tù chính trị. Khi ra khỏi trại giam vào hôm qua, nhân vật đối lập nổi tiếng Nay Myo Zin cho biết: “Tôi đã được chính quyền mời hợp tác trong tiến trình cải cách”.

Dự kiến, Tổng thống Thein Sein sẽ đến Nhà Trắng vào ngày 20.5, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Myanmar thăm Mỹ kể từ năm 1996. AFP dẫn lời giới chức Myanmar nói đợt ân xá mới nhất thể hiện quyết tâm của nhà nước về “quá trình cởi mở chính trị toàn diện”.

Trong khi đó, nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Tổng thống Thein Sein sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Mỹ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.