Đặt phiến đá đầu tiên xây Tượng đài Bà mẹ VN anh hùng

18/05/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Ngày 18.5, tại núi Cấm, P.An Phú, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đặt phiến đá đầu tiên xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH).

(TNO) Ngày 18.5, tại núi Cấm, P.An Phú, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đặt phiến đá đầu tiên xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH).

Được khởi công từ ngày 27.7.2009 trên diện tích 15 ha, đến nay Tượng đài Bà mẹ VNAH đã triển khai thực hiện được gần 70% khối lượng công việc, hoàn thành một số hạng mục như: chế tác lắp đặt đá “Tám trụ huyền thoại”, móng tượng, nhà trưng bày…

 Tám trụ huyền thoại xung quanh khu vực Tượng đài Bà mẹ VNAH đã hoàn thành
Tám trụ huyền thoại xung quanh khu vực Tượng đài Bà mẹ VNAH đã hoàn thành

Đây là công trình lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (quê H.Điện Bàn, Quảng Nam) - người có 9 con đẻ, 1 con rể và 1 cháu ngoại đã hy sinh để bảo vệ đất nước.

Theo thiết kế của họa sĩ Đinh Gia Thắng, tượng đài được xây dựng bằng chất liệu đá sa thạch dài 101 m. Trong đó, phần chính của tượng đài là chân dung Mẹ Nguyễn Thị Thứ được đặt chính giữa với chiều cao 18 m; phần thấp nhất gần 6 m.

Ngoài ra, trong khuôn viên khu tượng đài còn có “Tám trụ huyền thoại” cao 9 m, đường kính thân trụ 1,2 m. Nhà tưởng niệm ghi danh gần 50.000 mẹ VNAH cùng khu trưng bày các các tư liệu khác về đề tài mẹ VN được thiết kế nằm bên trong khối sa thạch.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27.7.2014.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Mẹ Thứ làm mẫu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
>> Quảng Nam: Gần 2,75 tỉ đồng đóng góp xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.