Lần đầu tiên không đâm trâu trong lễ hội A Rêu

16/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 15.5, hơn 700 diễn viên, vận động viên đến từ các đội văn nghệ quần chúng, đoàn thể thao các xã, phường trong tỉnh đã có mặt tại thị trấn A Lưới (Thừa Thiên-Huế) để tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ 10, năm 2013, diễn ra từ 15 - 17.5.

Đây cũng là lần đầu tiên chương trình ngày hội không có lễ hội đâm trâu trong nghi
lễ mừng mùa (A Rêu) của người dân tộc miền núi A Lưới.

Theo ban tổ chức, mặc dù đâm trâu là một nghi lễ truyền thống rất được đồng bào miền núi ưa thích nhưng hình thức tổ chức hơi rùng rợn, không được văn minh trong mắt du khách nên ban tổ chức đã thay thế bằng hội thi ẩm thực các dân tộc thiểu số.

Bùi Ngọc Long

>> Phong tục cưới hỏi ở Mường Bi - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.