Chìm tàu ở Myanmar, gần 60 người mất tích

15/05/2013 03:00 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 14.5 đưa tin một tàu chở khoảng 100 người tị nạn đã bị lật và chìm vào cuối ngày 13.5 vì đâm vào khu vực nông bất thường tại vùng biển ngoài khơi bang Rakhine, phía tây Myanmar.

Theo truyền thông Myanmar, 42 người được cứu, số còn lại vẫn mất tích. Trong khi đó, Reuters dẫn một nguồn tin quân đội địa phương cho hay ít nhất 50 người đã thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân là người Rohingya, một dân tộc thiểu số theo Hồi giáo tại nước này.

Tối 13.5, chiếc tàu trên được điều để đưa người tị nạn tại trại Pauktaw ở bang Rakhine đi tránh bão Mahasen, theo dự đoán sẽ đổ bộ vào Myanmar trong những ngày tới.

Hồi tuần trước, LHQ đã cảnh báo cơn bão có thể gây nên “thảm họa nhân đạo” cho khoảng 140.000 người tị nạn, tại miền tây Myanmar, vốn phải rời bỏ quê nhà sau khi xung đột sắc tộc bùng nổ ở nước này vào năm ngoái.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.