Phá ổ ma túy ở khách sạn và tiệm hớt tóc

14/05/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 13.5, thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó trưởng công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố và đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 9 người liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:

Nguyễn Văn Tuân (23 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc); Nguyễn Tiến Dũng (22 tuổi, ngụ Kiên Giang); Nguyễn Khánh Nam (28 tuổi, ngụ Q.12); Trần Thị Tường Vi (28 tuổi); Nguyễn Công Tài (32 tuổi, cả 2 đều tạm trú Q.Tân Bình); Nguyễn Quốc Cường (34 tuổi, ngụ Q.12); Nguyễn Phương Uyên (26 tuổi); Nguyễn Bá Lân (24 tuổi, cả 2 đều tạm trú Q.Tân Bình) và Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình). Liên quan đến đường dây này, cơ quan công an đang xác minh xử lý hành chính 7 người khác.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 4.2013, trinh sát của Đội CSĐT về ma túy của quận phát hiện Tuân (tên gọi khác là Tùng) và Dũng (tức Cu) thuê phòng ở khách sạn Thảo Hòa (trên đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình) làm nơi giao dịch ma túy; đồng thời cung cấp hàng cho “chân rết” đóng chốt ở tiệm uốn tóc Thanh Hoa (số 358 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình) bán cho hàng chục con nghiện thuê nơi đây làm điểm chích hút. Chủ tiệm hớt tóc bán 1 kim tiêm giá 10.000 đồng, 1 ống nước cất giá 5.000 đồng, cho thuê phòng chích đi ngay là 20.000 đồng, thuê phòng sử dụng ma túy qua đêm giá 100.000 đồng. Mỗi ngày, có từ 50 - 70 con nghiện đến tiệm hớt tóc mua ma túy, ống kim tiêm, thuê phòng sử dụng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 9.5, hàng chục trinh sát đã chia thành 3 mũi ập vào tiệm hớt tóc Thanh Hoa của bà Hoa bắt quả tang bà Hoa, Vi, Tài, Uyên, Cường đang tàng trữ, mua bán, tổ chức cho nhiều con nghiện sử dụng ma túy. 30 phút sau, một tổ trinh sát khác kiểm tra 3 phòng tại khách sạn Thảo Hòa 2 bắt quả tang Tuân, Dũng cùng 2 bạn gái đang tàng trữ số lượng ma túy lớn.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.