Nghi án cướp của, giết người

14/05/2013 19:01 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 14.5, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi chị Nguyễn Thị Thao (23 tuổi, ngụ thôn 3, xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) để xác định nguyên nhân vụ án mạng.

(TNO) Chiều ngày 14.5, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi chị Nguyễn Thị Thao (23 tuổi, ngụ thôn 3, xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) để xác định nguyên nhân vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị sát hại vào đêm 13.5 với dấu vết bị sưng ở cổ, trán bầm dập, áo xộc xệch; chiếc xe máy (loại xe wave) màu đỏ đã bị mất.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cháu H. (4 tuổi, con chị Thao) đánh thức nhưng không thấy mẹ dậy, nên đã kêu hàng xóm giúp đỡ và sau đó sự việc được trình báo cơ quan công an.

Được biết, chồng chị Thao đang trong thời hạn chấp hành hình phạt tù. Tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, trong nhà chỉ có chị Thao và cháu H.

Nhật Văn

>> Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản
>> Vợ chồng thầy giáo giết người để "xù nợ
>> Bắt 3 nghi phạm giết người
>> Bắt nghi phạm giết người bị truy nã
>> Điều tra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng
>> Vụ án mạng rúng động dư luận ở Biên Hòa
>> Vụ án "mang quan tài diễu phố": Không phức tạp nhưng lại không bình thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.