Lật tàu ở Myanmar, 150 người sơ tán tránh bão mất tích

14/05/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Một chiếc tàu chở 150 người Hồi giáo Rohingya sơ tán tránh bão đã bị lật tại vùng biển phía tây Myanmar vào đêm 13.5, theo Liên Hiệp Quốc.

(TNO) Một chiếc tàu chở 150 người Hồi giáo Rohingya sơ tán tránh bão đã bị lật tại vùng biển phía tây Myanmar vào đêm 13.5, theo Liên Hiệp Quốc.

Lật tàu ở Myanmar, 150 người sơ tán tránh bão mất tích
 Người Hồi giáo Rohingya dỡ bỏ lều bạt tại khu tạm cư trước khi sơ tán - Ảnh: Reuters

Chiếc tàu mất tích vào đêm 13.5 sau khi rời khỏi thị trấn Pauktaw, hãng AFP - dẫn lời một người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo Liên Hiệp Quốc - cho biết.

Những người bị nạn đang được sơ tán tránh cơn bão Mahasen dự kiến sẽ ập vào khu vực vào cuối tuần này.

Hiện có hàng chục ngàn người Hồi giáo Rohingya sống trong các trại tạm cư ở bang Rakhine sau khi tình trạng bạo lực sắc tộc bùng phát ở Myanmar vào năm ngoái.

Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi sơ tán khẩn cấp trước cơn bão, cảnh báo rằng nhiều khu vực tạm cư có nguy cơ bị ngập do nằm tại vùng đất thấp ven biển.

Sơn Duân

>> Indonesia phá âm mưu đánh bom tòa đại sứ Myanmar
>> Trung Quốc bán trực thăng cho phiến quân Myanmar?
>> Myanmar bắt 42 người sau bạo động
>> Nhật báo tư nhân đắt hàng tại Myanmar trong ngày ra mắt
>> Myanmar có thể dùng vũ lực chấm dứt bạo động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.