Cử tri bức xúc chuyện "chạy" trường

14/05/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, nhiều cử tri Q.5, TP.HCM đã bày tỏ bức xúc về các vấn đề tiêu cực trong giáo dục tại buổi tiếp xúc với tổ Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị 4 do ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu.

>> Lừa "chạy" trường giá 250 triệu đồng
>> Chọn và chạy trường

Cử tri Nguyễn Thị Liên (ngụ P.10) đề nghị học sinh vào lớp 1 thì không tổ chức thi tuyển, nhất là thi song ngữ, bởi các cháu còn quá nhỏ để có thể vượt qua kỳ thi. Càng tổ chức thi tuyển thì phụ huynh “chạy” trường cho con càng nhiều. “Ngay chính con tôi vào lớp 1 cũng phải "chạy" mới mong vào được”, bà Liên nói.

Ông Nguyễn Hữu Ri (ngụ P.7) thì nêu thực trạng: “Giáo dục nặng nề quá, lộn xộn quá. Sinh viên thì được học như con vẹt, tốt nghiệp đại học rồi không có việc làm… trong khi nhiều người có tâm huyết với ngành giáo dục đề nghị cải cách nhiều mà bị làm lơ. Đề nghị đại biểu tiếp tục đặt vấn đề này với Quốc hội”.

 
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải lắng nghe kiến nghị của cử tri

Nhiều cử tri Q.5 cũng lo lắng trước tình trạng chạy trường chạy lớp, thiếu giáo viên chất lượng, chương trình học nặng nề...

Bên cạnh đó, một số cử tri cũng bức xúc về tình trạng tham nhũng.

Tin, ảnh: Thanh Thùy

>> Hỗ trợ giáo dục miền núi
>> Bắt giam nguyên phó chủ tịch công đoàn giáo dục
>> GS Ngô Bảo Châu mở trang mạng về giáo dục
>> Úc đầu tư hơn 15 tỉ USD cho giáo dục phổ thông
>> Sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.