Chất độc da cam tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

14/05/2013 14:27 GMT+7

(TNO) Những cựu chiến binh tiếp xúc với chất độc màu da cam trong chiến tranh tại Việt Nam có nguy cơ cao mắc phải ung thư tuyến tiền liệt.

(TNO) Những cựu chiến binh tiếp xúc với chất độc màu da cam trong chiến tranh tại Việt Nam có nguy cơ cao mắc phải ung thư tuyến tiền liệt, theo Reuters ngày 13.5.

Chất độc màu da cam làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ác tính
Rà soát bom mìn tại Đà Nẵng ngày 17.6.2011 - Ảnh: Reuters

Tiến sĩ Mark Garzotto và các đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế Cựu chiến binh Portland tại bang Oregon (Mỹ) tiến hành nghiên cứu 2.720 cựu chiến binh đã làm sinh thiết tuyến tiền liệt tại trung tâm này.

Cứ 13 người thì có một người đã từng tiếp xúc với chất độc màu da cam trong chiến tranh tại Việt Nam.

Sau khi xem xét yếu tố tuổi tác, chủng tộc, cân nặng và lịch sử gia đình về bệnh ung thư, các nhà khoa học phát hiện những người tiếp xúc với chất độc màu da cam có đến 52% nguy cơ mắc phải ung thư tuyến tiền liệt.

Đức Trí

>> Tư vấn miễn phí bệnh ung thư vú
>> Nghiện hút và bệnh ung thư ruột kết
>> Hi vọng mới cho người bệnh ung thư
>> Khỏi bệnh ung thư nhờ HIV
>> 10 cách ngừa bệnh ung thư
>> Giúp nạn nhân chất độc màu da cam
>> Hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam
>> Tặng nhà cho nạn nhân chất độc màu da cam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.