Số người chết trong nội chiến Syria tăng lên 82.000

13/05/2013 10:51 GMT+7

(TNO) Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh) ngày 12.5 cho biết ít nhất 82.000 người đã thiệt mạng và 12.500 người khác mất tích trong cuộc nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

(TNO) Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh) ngày 12.5 cho biết ít nhất 82.000 người đã thiệt mạng và 12.500 người khác mất tích trong cuộc nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Hầu hết những người thiệt mạng bị các binh sĩ và tay súng trung thành với Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, giết chết; còn phần lớn những người mất tích được cho là do một lực lượng cảnh sát bí mật và những phần tử trung thành với ông Assad bắt giữ, Reuters dẫn báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria.

“Đa số những nạn nhân là thường dân bị chính quyền ông Assad giết hại. Những vụ giết chóc trong các nhà tù "đen" ở Syria là phổ biến và điều kiện giam giữ tù nhân rất khủng khiếp”, ông Rami Abdulrahman, Chủ tịch tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, cho biết.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, được thành lập ở Anh cách đây 7 năm, cho biết trong tổng số khoảng 82.000 người thiệt mạng có 4.778 trẻ em, 12.916 tay súng phe nổi dậy, 16.729 binh sĩ trung thành với Assad, còn lại là thường dân.

Cũng theo bản báo cáo trên, có khoảng 12.500 người đã mất tích, và hiện vẫn chưa rõ số phận của khoảng 2.500 binh sĩ trung thành với Assad bị phe nổi dậy bắt giữ.

“Chúng tôi ước tính tổng số người bị giết từ khi nội chiến nổ ra có thể vượt trên 120.000 người”, ông Abdulrahman cho biết thêm.

Trước đây, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hơn 70.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra vào tháng 3.2011.

Phúc Duy

>> Iran muốn làm trung gian hòa giải nội chiến ở Syria?
>> Thổ Nhĩ Kỳ tố Syria đứng sau vụ đánh bom ở biên giới
>> Nga hoàn tất đơn hàng vũ khí cho Syria
>> Ông al-Assad “vẫn sống khỏe”
>> Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học
>> Mỹ, Israel lo ngại thương vụ vũ khí Nga - Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.