Cứu sống một người nước ngoài bị nạn trên biển

13/05/2013 19:22 GMT+7

(TNO) Lúc 7 giờ 15 ngày 13.5, trong khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại tọa độ 7015’N-105034’E, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý về phía tây nam, tàu cá BV 5592 TS do ông Nguyễn Văn Cu (46 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm chủ, phát hiện một người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.

(TNO) Lúc 7 giờ 15 ngày 13.5, trong khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại tọa độ 7015’N-105034’E, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý về phía tây nam, tàu cá BV 5592 TS do ông Nguyễn Văn Cu (46 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm chủ, phát hiện một người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.

Các thuyền viên trên tàu BV 5592 TS đã nhanh chóng cứu vớt người bị nạn lên tàu.

Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã gọi báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để có phương án đưa người này vào bờ.

Đại tá Trần Công Hiểu, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên lạc với thuyền trưởng tàu cá để hướng dẫn cách chăm sóc y tế cho người bị nạn.

Nguyễn Long

>> Phát hiện thi thể trôi dạt trên biển
>> Cứu sống một người Campuchia trôi dạt trên biển
>> Cứu thủy thủ Lào trôi dạt trên biển
>> Cứu 49 người nước ngoài trôi dạt trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.