Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

13/05/2013 03:35 GMT+7

Rạng sáng 12.5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân tên Danh Tha (25 tuổi, quê TP.Rạch Giá, Kiên Giang, đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất bò viên ở TP.Mỹ Tho) trong tình trạng mạch và huyết áp bằng 0, có vết thương 2 cm ở ngực trái, mất nhiều máu.

Ê kíp mổ gồm các bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Dương Phong và Phan Văn Ngon đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp trong thời gian 50 phút để khâu lại lỗ thủng 1 cm trên thất trái, dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân. Cùng ngày, bệnh nhân tỉnh lại và cho biết đã bị bạn nhậu tên Duy (quê Cà Mau) đâm sau khi có lời qua tiếng lại.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.