Cấp 450 tấn gạo cho dân khống chế bệnh lạ

12/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 11.5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phê duyệt phương án cấp 450 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho người dân 2 huyện Ba Tơ (375 tấn) và Sơn Hà (75 tấn) để khống chế hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ). Trong 6 tháng, mỗi nhân khẩu được trợ cấp 15 kg gạo/tháng.

Sau hơn 2 tháng tạm lắng, đến đầu tháng 5, bệnh lạ lại xuất hiện trên địa bàn H.Ba Tơ với bệnh nhân là Phạm Văn GRen (34 tuổi), ở xã Ba Vinh. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng thời gian tới bệnh lạ có nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, xuất hiện ở nhiều địa phương, số trường hợp mắc bệnh và tử vong có khả năng tăng cao.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.