Xe container và xe khách tông nhau, 7 người chết

11/05/2013 10:44 GMT+7

(TNO) Vào lúc 8 giờ sáng nay, trên QL 1A, đoạn qua xã Sông Phan (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, cách ngã ba 46 khoảng 3 km về phía bắc), chiếc xe khách của nhà xe Trung Nga (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) mang biển số 86H-4479 do Nguyễn Văn Oanh điều khiển, chở theo 18 hành khách từ Phan Thiết đi TP.HCM đã tông trực diện vào chiếc xe container biển số 51C-06499 (chưa rõ tài xế).

>> Tai nạn thảm khốc, 6 người chết tại chỗ
>> Vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết: Tài xế chạy quá tốc độ, lấn trái
>> Khởi tố, bắt giam tài xế gây tai nạn thảm khốc
>> Tai nạn thảm khốc, 4 nữ sinh chết tại chỗ
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: 4 nạn nhân được chuyển vào BV Chợ Rẫy
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: Thêm một nạn nhân tử vong
>> Vụ tai nạn thảm khốc 11 người chết: Trợ giúp gia đình các nạn nhân

Tai nạn xảy ra làm 5 người trên xe khách Trung Nga chết tại chỗ (đều là người Bình Thuận).

Khoảng 12 người bị thương, trong đó có người bị thương rất nặng, đã được xe cấp cứu của các bệnh viện gần đó đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TX.La Gi.

Trên đường được đưa đi cấp cứu, lại có thêm một hành khách tử vong. Tài xế xe khách bị gãy chân.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, Sở đã chỉ đạo đưa tất cả các nạn nhân bị thương về Bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu.

Trong số những người bị thương có nhiều người bị thương rất nặng do chấn thương và gãy chân, tay, mất nhiều máu.

Hiện nay, xác của 6 nạn nhân vẫn đang được giữ tại Bệnh viện TX.La Gi, đã có 4 người được gia đình đến nhận diện.

Theo chứng kiến của một số người dân ven đường gần khu vực xảy ra tai nạn, lúc vụ tai nạn xảy ra, trời đang mưa, rất có thể do cả hai xe lưu thông với tốc độ cao và do gặp mưa nên xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành đã đến hiện trường chỉ đạo và xử lý nhanh để lưu thông trên tuyến QL1A được thông suốt.

Cho đến 11 giờ 30 trưa nay, hiện trường vụ TNGT đã được thu dọn.

<><><><><>

 


 
 
 
 
 
 
 

 
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Quế Hà

Công an H.Hàm Thuận Nam và các phòng, ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tập trung điều tra nguyên nhân.

Hiện Bảo Việt Bình Thuận đang làm thủ tục hỗ trợ bảo hiểm vì chiếc xe khách của nhà xe Trung Nga mua bảo hiểm tại Bảo Việt Bình Thuận…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho biết tỉnh đã hỗ trợ ngay 11 triệu đồng cho mỗi nạn nhân chết và 4,5 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận vừa thông báo, một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông này vừa chết. Như vậy có tổng cộng 7 người đã chết. 

Danh sách các nạn nhân tử vong

1. Phan Đinh Ánh Vân (1977, Phú Trinh, Phan Thiết)
2. Trần Hồng Phương (2007, Phú Trinh, Phan Thiết, con chị Vân)
3. Trần Chính Trung Nhân (2009, Phú Trinh, Phan Thiết, con chị Vân)
4. Võ Trung Nghĩa (1956, Tây Ninh)
5. Dương Sinh Cẩm Mỹ (1992, Long An)
6. Lê Văn Thạnh (1957, Phú Trinh, Phan Thiết)
7. Chưa xác định danh tính, hiện đang nằm nhà xác Bệnh viện La Gi

Danh sách những người bị thương

1. Thái Hồng Hiếu (1994, Phú Tài, Phan Thiết)
2. Nguyễn Trung Trực (1990, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc)
3. Nguyễn Minh Kiêng (1985, Phú Thủy, Phan Thiết)
4. Nguyễn Ngọc Thảo (1972, Phú Thủy, Phan Thiết)
5. Trương Phước Hào (1986, Xuân An, Phan Thiết)
6. Trần Thị Bích Nhung (1988, Phan Thiết)
7. Phạm Chín (1963, Gò Vấp, TP.HCM)
8. Lê Văn Lý (1979, Phan Thiết)
9. Nguyễn Văn Oanh (1972, tài xế xe khách, Phú Trinh, Phan Thiết)

Quế Hà - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.