EU mạnh tay với pin mặt trời Trung Quốc

11/05/2013 03:40 GMT+7

Theo tờ Le Figaro, Ủy ban Châu Âu vừa đề nghị 27 quốc gia thành viên đánh thuế chống phá giá tới 47% lên tấm năng lượng mặt trời Trung Quốc. Quyết định sau cùng sẽ có trước ngày 5.6. EU tỏ ra ngày càng quyết liệt về vấn đề này, bất chấp nguy cơ làm quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Một số chuyên gia còn nhận định về lâu dài, có thể xảy ra cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Nguyên nhân vì trước đây, khai thác năng lượng mặt trời là một trong những ngành mũi nhọn ở châu Âu. Nhưng chỉ trong vòng vài năm, với lợi thế hàng giá rẻ, Trung Quốc đã “thâu tóm” 3/4 thị phần thế giới. Trong năm 2011, nước này đã xuất tấm năng lượng mặt trời trị giá khoảng 21 tỉ euro sang châu Âu. AFP dẫn lời giới chức Trung Quốc chỉ trích hành động của EU là “biểu hiện của chủ nghĩa bảo hộ”.

Lan Chi

>> Tràn lan gừng Trung Quốc tại các chợ
>> Thu giữ 10 kg vàng nghi nhập lậu từ Trung Quốc
>> Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra biển trên không
>> Tàu chiến Trung Quốc rình rập ở Trường Sa
>> Trung Quốc điều tàu lặn đến biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.